Kết quả tìm kiếm cho "tôm lúa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1770
Không chỉ chu toàn việc gia đình, phụ nữ An Giang còn bản lĩnh trên thương trường, bền bỉ tạo dựng cơ nghiệp và làm ra nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng. Từ nấm sạch đến gạo an toàn, bà Châu Thị Nương và bà Huỳnh Thị Khuyến chọn cách làm kinh tế bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng mở rộng đến đâu, thực hiện từ khi nào vẫn là vấn đề cần cân nhắc, đánh giá kỹ về tính khả thi và sự đồng thuận.
Nông dân U Minh Thượng (An Giang) đang xuống giống vụ lúa trên nền đất tôm, đẩy mạnh cơ giới hóa, chọn giống chất lượng và tiết giảm vật tư. Tuy nhiên, giá lúa khoảng 5.800 - 6.200 đồng/kg, chi phí đầu vào và nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục đặt ra bài toán hiệu quả sản xuất.
Thay đổi cách tổ chức sản xuất, nhiều hộ dân xã Vĩnh Tuy (An Giang) phát triển mô hình nuôi cua xen tôm, tận dụng diện tích mặt nước, đa dạng nguồn thu và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Mỗi độ nước nổi tràn đồng, các phiên chợ quê vùng đầu nguồn An Giang lại rộn ràng từ tờ mờ sáng. Cá đồng, tôm, cua, ốc, rắn cùng những bó bông súng, bông điên điển theo chân người dân từ đồng nước lên chợ, tạo nên bức tranh mua bán đậm sắc màu miền Tây, đồng thời mở thêm sinh kế cho người dân.
Google sẽ hiển thị đường dẫn đến trang web và bài báo nổi bật hơn trong câu trả lời do AI tạo ra, giữa lúc lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức giảm 40%.
Ngày 15/10, tập đoàn Google thông báo sẽ tăng cường hiển thị các đường dẫn đến trang web và bài báo trong kết quả tìm kiếm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Dự án triển khai giai đoạn 2024-2026 đã hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp tôm và lúa gạo cải thiện điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động; hơn 23.000 người lao động được hưởng lợi, trong đó trên 55% là lao động nữ.
Ngành tôm nước lợ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với xuất khẩu thủy sản, với tỷ trọng khoảng 40-45% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và thị trường tiêu thụ tại khoảng 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Cận mùa sản xuất hàng Tết Nguyên đán năm 2027, doanh nghiệp chế biến thủy sản và các cơ sở kinh doanh đặc sản nhỏ trong tỉnh An Giang đối mặt với nhiều áp lực từ chi phí bảo quản, sức mua chậm và cạnh tranh về giá. Mua sớm lo tồn kho, mua trễ sợ thiếu nguyên liệu, nhiều cơ sở đành sản xuất, kinh doanh cầm chừng để giữ vốn.
Đối diện nguy cơ El Nino gây thiếu hụt nguồn nước, gia tăng xâm nhập mặn và biến động môi trường nuôi, ngành thủy sản đang tập trung rà soát vùng nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng, điều chỉnh lịch thời vụ, mật độ và phương thức sản xuất, đồng thời tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.
Nhận thấy nguồn tôm càng xanh tại địa phương dồi dào, chất lượng tốt, anh Trần Ngọc Dũ, ngụ ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong (An Giang), đầu tư xưởng chế biến thành các sản phẩm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cách làm này giúp giá trị tôm tăng khoảng 40%, mở rộng đầu ra và tạo thêm thu nhập cho người nuôi.